Kẻ tông gãy chân chiến sĩ công an ra đầu thú

Ngày 8-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Pleiku (Gia Lai) cho biết, hai đối tượng tham gia vào vụ cố ý gây thương tích đối với chiến sĩ Công an nghĩa vụ Vũ Trung Kiên (SN 1991, công tác tại Đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu Quảng trường Đại Đoàn Kết) là Trần Văn Tân (SN 1994, trú tại phường Hội Thương, TP Pleiku) và Vũ Ngọc Phúc (SN 1993, trú tại phường Diên Hồng, TP Pleiku) đã ra đầu thú.

Trước đó, vào tối 4-8-2013, Huỳnh Nhật Phi (SN 1995, trú tại thôn 3, xã Chư Á, TP Pleiku) cùng Tân, Phúc và một số bạn bè đến quán bar Sky (đường Sư Vạn Hạnh, TP. Pleiku) chơi. Khi vừa dựng xe tại bãi giữ xe thì nhóm của Phi gặp anh Vũ Trung Kiên và hai người bạn đi từ quán bar ra. Do đã uống rượu nên giữa hai nhóm xảy ra cãi vã rồi xô xát.
 
Phi bỏ chạy rồi nhờ một đối tượng chở về nhà lấy 1 con dao và 1 lưỡi lê. Quay lại gần quán bar, thấy hai thanh niên đứng bên đường, Phi nhảy xuống xe hỏi: “Lúc nãy thằng nào đánh tao?” thì một người bỏ chạy về hướng đường Wừu. Phi liền cầm dao đuổi theo. Đến con hẻm trên đường Đồng Tiến, nhìn thấy anh Kiên, Phi tiếp tục truy đuổi.
 
Cùng lúc đó, Trần Văn Tân điều khiển xe máy hiệu Air Blade chạy theo rồi tông thẳng vào anh Kiên khiến anh Kiên bị gãy chân. Khi anh Kiên ngã xuống đường, Phi lao đến dùng dao chém liên tiếp 3 nhát vào lưng anh Kiên. Phúc và Tân cũng xông vào đấm đá anh Kiên. Sau đó, bỏ mặc anh Kiên tại hiện trường, các đối tượng kéo nhau về nhà Tân ăn nhậu.
 
Theo kết quả giám định thương tật, anh Kiên bị tổn hại 23% sức khỏe. Trong đó, cú tông xe của Tân gây thương tật 20%, 3 nhát chém của Phi gây thương tật 3%.
 
Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an TP.Pleiku đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung điều tra, truy bắt nhóm đối tượng côn đồ. Đến ngày 13-8, đối tượng Huỳnh Nhật Phi đã tới Công an TP.Pleiku đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi cố ý gây thương tích của mình và đồng bọn.

 Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP Pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với đối tượng Huỳnh Nhật Phi. Riêng Trần Văn Tân và Vũ Ngọc Phúc đang bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.