Trả thù cho bạn gái, đánh chết người

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng tấn công anh Phan Văn Thỏa (20 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, công nhân ở Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom), khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình làm việc tại Công ty V.V. (đóng tại KCN Sông Mây), Phan Thị Bích Liên (20 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) nảy sinh mâu thuẫn với Giáp Văn Tuấn (công nhân cùng công ty). Do đó, Liên đã gọi điện cho bạn trai tên Thanh (ngụ tại xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) đến để đánh dằn mặt Tuấn.
 
Nhận điện thoại của Liên, khoảng 22 giờ 30 ngày 13-7, Thanh rủ một số đối tượng đến phục sẵn trước cổng công ty. Khi Tuấn cùng các anh Đặng Thế Vinh, Phan Văn Thỏa vừa tan ca thì nhóm của Thanh xông vào đánh. Thấy vậy, một số người đã kịp thời can ngăn.
 
Tuy nhiên, trên đường trở về đến khu vực đường số 8, KCN Sông Mây, nhóm của anh Tuấn tiếp tục bị Thanh cùng các đối tượng: Ngô Quang Tuân (20 tuổi), Lương Ngọc Đương (23 tuổi), đều ngụ tại xã Hố Nai 3…, chặn đánh.
 
Anh Thỏa bị thương nặng nên được mọi người đưa vào Bệnh viện đa khoa Thống Nhất cấp cứu. Do vết thương quá hiểm, anh Thỏa đã tử vong tại bệnh viện sáng 15-7.