Tuyên tử hình kẻ tẩm xăng giết người

Ngày 17-4, TAND tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử vụ án bị cáo Kiều Phước Chiến (SN 1985) ngụ ấp Tân Mỹ, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành can tội giết người và hủy hoại tài sản.

img
Đổ xăng đốt nhà làm một người chết, 3 người bị thương nặng Kiều Phước Chiến phải nhận án tử hình
 
Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ, ngày 2-7-2012, sau khi uống rượu say Chiến nhớ lại việc xin chiếc mô tô nhưng ông Kiều Phước Thạnh (cha Chiến) không cho mà còn la mắng nên Chiến nảy sinh ý định mua xăng đốt nhà. Sau đó, Chiến mua khoảng 26 lít xăng đến nhà cha của mình, khi đến Chiến kêu cửa nhưng mọi người trong nhà không mở, Chiến đã tẩm xăng vào cửa trước và sau đó dùng 1 thanh sắt đập vỡ cửa rồi vào nhà.
 
Bà Nguyễn Thị Nơi (mẹ Chiến) phát hiện có mùi xăng nên tri hô, nghe tiếng các ông Nguyễn Văn Hiền, Nguyễn Văn Điểm và anh Nguyễn Thanh Tuấn ở cạnh nhà chạy đến và trình báo công an, lúc này Chiến đã dùng hộp quẹt gas gây cháy.
 
Hậu quả Hiền tử vong, Điểm, Tuấn, Nơi bị bỏng gây thương tật nặng và thiệt hại tài sản trên 8,8 triệu đồng.