Xe lật, hơn 100 con heo được tắm bùn

Vào lúc 6 giờ 45 ngày 8-11, tại Trạm Kiểm dịch động vật tạm thời của tỉnh trên Quốc lộ 1A, đoạn thuộc xã Vạn Thọ (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), xe tải biển kiểm soát 36L-8423 chở heo thịt xuất chuồng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Quảng Ninh đã bị lật khiến 10 con heo bị chết, số còn lại xổng ra ruộng.

img
Vây bắt heo xổng ra ngoài. 
 
Theo ông Nguyễn Ngọc Trung, kiểm dịch viên Trạm kiểm dịch tại Vạn Thọ, trên xe lúc đó chở 142 con heo thịt, giấy kiểm dịch cấp tại Đồng Nai chứng nhận đã được tiêm phòng dịch tả, lở mồm long móng, xuất phát từ vùng an toàn dịch của Công ty CP, chủ hàng là ông Lê Văn Đính (Đồng Nai).
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định do khi dừng tại trạm kiểm dịch, xe bị trục trặc về phanh, cộng với địa hình gập ghềnh, dẫn đến đổ xe.