CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây

(NLĐO) - Lạc bước tới cánh đồng hoa sao nhái vào thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần, bạn sẽ ngỡ như được đắm mình trong một khung cảnh cổ tích lãng mạn.

Cánh đồng hoa sao nhái (hay còn gọi là cánh đồng hoa Huỳnh) nằm tại thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu.

Clip: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu

Vào những ngày này, hoa sao nhái ở đây đang độ khoe sắc màu rực rỡ, hứa hẹn trở thành điểm đến thú vị cho nhiều người, nhất là các bạn trẻ, đến đây check-in khi Tết Nguyên đán Xuân Nhâm Dần 2022 đang đến gần.

CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 2.

Theo bà Huỳnh Thanh Tuyền (chủ cánh đồng hoa), cánh đồng hoa này được trồng vào tháng 4-2021 sau khi chuyển đổi từ trồng lúa sang. Với diện tích 1200m2, nơi đây chủ yếu trồng hoa sao nhái có nguồn gốc từ các tỉnh phía Bắc. Ngoài ra, ở đây còn trồng hoa hồng ri và một vài loài hoa khác cùng với một số loại cây ăn trái…

CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 3.
CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 4.

Thật thú vị khi ở vùng đất trước đây là trồng lúa rồi lại trở thành một cánh đồng hoa với sắc màu lung linh. Đặc biệt hơn khi cánh đồng hoa sao nhái nằm cạnh ngôi chùa Giác Hoa được xây dựng cách đây hơn 100 năm. Hiện tại, giá vé vào cổng là 30.000 đồng/người.

CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 5.

Từ cánh đồng trồng lúa trở thành một cánh đồng hoa sao nhái với sắc màu lung linh

Chị Bùi Đặng Yến Nhi (26 tuổi; ngụ TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), chia sẻ: "Tôi nghe bạn giới thiệu quê mình mới có cánh đồng hoa sao nhái rất đẹp nên tranh thủ ngày cuối tuần cùng các bạn đến đây để tham quan. Khi đến nơi, tôi thấy phong cảnh thoáng mát, thú vị, lý tưởng cho mọi người trong dịp Tết này".

CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 6.

Cánh đồng hoa sao nhái nằm cạnh chùa Giác Hoa được xây dựng hơn 100 năm

CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 7.

Với giá vé vào cổng 30.000 đồng/người, cánh đồng hoa sao nhái đã thu hút rất nhiều bạn trẻ

Dưới ánh mặt trời, những bông hoa sao nhái đầy sắc màu, đung đưa trước gió. Dù không phải loài hoa cao sang, đắt tiền nhưng vẻ đẹp tinh tế, dịu dàng như nắng mai, hoa sao nhái đã làm rung động biết bao trái tim yêu cái đẹp.

CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 8.
CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 9.
CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 10.
CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 11.
CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 12.
CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 13.

Dưới ánh mặt trời, những bông hoa sao nhái đầy sắc màu, đung đưa trước gió

Còn gì tuyệt vời bằng khi đứng giữa cánh đồng hoa sao nhái rồi thả mình vào trong gió, hít một hơi thời thật sâu để cảm nhận mùi phấn hương nhẹ nhàng. Tất cả sẽ đem đến cho bạn một cảm giác thoải mái và thư giãn.

CLIP: Mê mẩn cánh đồng hoa sao nhái nhiều sắc màu ở miền Tây - Ảnh 14.

Bạn nữ còn thuê thợ chụp ảnh chuyên nghiệp để lưu lại khoảng khắc đẹp nhất

Thời điểm ngắm hoa và chụp ảnh đẹp nhất là khoảng từ 6-8 giờ sáng, 16-17 giờ 30 chiều.