Chuyện lạ: Hoàn “phí chống trượt” tốt nghiệp cho học sinh

(NLĐO) - Ngày 16-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai đã có văn bản kết luận thanh tra việc học sinh Trường THPT Trần Phú, huyện Chư Prông phản ánh phải đóng “phí chống trượt” tốt nghiệp.

 

Trường THPT Trần Phú, huyện Chư Prông- Ảnh: MINH TIỀU

Trường THPT Trần Phú, huyện Chư Prông- Ảnh: MINH TIỀU

 

Trước đó, căn cứ vào nội dung biên bản cuộc họp ngày 28-12-2013 giữa hiệu trưởng, hiệu phó và trưởng Ban đại diện hội cha mẹ học sinh các khối đã thống nhất nộp 300.000 đồng/học sinh lớp 12 để hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT (“phí chống trượt” tốt nghiệp).

Thanh tra sở xác định: Việc tổ chức thu “phí chống trượt” tốt nghiệp là sai với điều lệ Ban đại diện hội cha mẹ học sinh được quy định tại Thông tư số 55/201/TT-BGDĐT.

Đồng thời, thanh tra còn kết luận hàng loạt sai phạm khác liên quan đến công tác tài chính như: Thu tiền dạy thêm, học thêm tại trường sai quy định. Triển khai dạy thêm khi chưa được phép của sở. Lập quỹ phúc lợi lấy từ 30% tiền dạy thêm với số tiền hơn 107 triệu, trong đó đã chi tiêu gần hết số tiền chủ yếu vào việc tiếp khách, hỗ trợ các hoạt động… là trái với quy định.

Văn bản yêu cầu hiệu trương nhà trường khẩn trương khắc phục những kết luận của thanh tra, đặc biệt phải trả số tiền đã thu và đình chỉ dạy thêm, học thêm tại trường.