ĐỒNG NAI: Cô gái khiếm thính nhận học bổng thạc sĩ của Mỹ

(NLĐO)- Một cô gái khiếm thính nhỏ nhắn của Việt Nam đã vinh dự nhận được suất học bổng toàn phần trị giá 117.000 USD của trường đại học đầu tiên dành cho người khiếm thính trên thế giới.

Ngày 12-6, tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Trường Đại học Gallaudet (Mỹ) đã tổ chức lễ trao học bổng thạc sĩ toàn phần, trị giá 117.000 USD cho học viên Nguyễn Trần Thủy Tiên (28 tuổi) của dự án Trung tâm nghiên cứu thúc đẩy Văn hóa Điếc Đồng Nai thuộc Trường ĐH Đồng Nai.

img
Cô gái khiếm thính Nguyễn Trần Thủy Tiên phát biểu cảm tưởng tại buổi trao học bổng

Thủy Tiên là người Việt Nam đầu tiên vinh dự nhận học bổng này. Cô cũng là người đứng đầu trong số 32 học viên trên thế giới được nhận học bổng.

Suất học bổng mang tên là “Lãnh đạo Điếc thế giới” (World Deaf Leadership – WDL). Trong vòng 3 năm, Thủy Tiên sẽ được đào tạo về ký hiệu tiếng Anh và chuyên sâu về ngành ngôn ngữ ký hiệu.

img
Đại diện Trường ĐH Gallaudet trao học bổng cho Thủy Tiên
 
Trong suốt 12 năm học phổ thông và các năm học cao đẳng, Thủy Tiên luôn dành danh hiệu học sinh, sinh viên giỏi.