Kon Tum: Hơn 93% người mù chữ là dân tộc thiểu số

(NLĐO) - Ngày 23-10, tại tỉnh Gia Lai, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã tổ chức hội thảo xóa mù chữ đối với đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Theo thống kê, khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện có hơn 341.914 người độ tuổi 15-60 mù chữ. Trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 52%. Một số tỉnh trong vùng có người mù chữ là đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao như: Kon Tum có 93,34%, Quảng Bình 88,62%, Đắk Lắk 81,79%...


Hội thảo xóa mù chữ đối với đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Hội thảo xóa mù chữ đối với đồng bào dân tộc thiểu số khu vực miền Trung-Tây Nguyên

Hội thảo đã chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn đến khu vực này có số người đồng bào dân tộc thiểu số mù chữ chiếm tỷ lệ cao như: Điều kiện tự nhiên, kinh tế, văn hóa, xã hội, nhận thức về việc học văn hóa còn nhiều hạn chế.

Bên cạnh đó còn đưa ra các giải pháp xóa mù hiệu quả, đã được thực hiện ở một số địa phương như: Thông qua các già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo tuyên truyền vận động; sử dụng học sinh các trường dân tộc nội trú về giảng dạy cho người dân tộc mình; kết hợp học chữ với học nghề…


Ngành giáo dục tỉnh Kon Tum còn nhiều khó khăn, thiếu thốn - Ảnh tư liệu

Ngành giáo dục tỉnh Kon Tum còn nhiều khó khăn, thiếu thốn - Ảnh tư liệu

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Nguyễn Minh Hiển nhấn mạnh: “Việc xóa mù chữ cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Để xóa mù chữ đạt kết quả cao, cần làm tốt công tác xã hội hóa. Có xã hội hóa, các vấn đề khó khăn như kinh phí hạn hẹp, điều tra, thống kê trong công tác mới được giải quyết”.