Trích học phí cho sinh viên nghiên cứu khoa học

(NLĐ)- Tại buổi lễ tổng kết 20 năm tổ chức xét tặng giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) và 17 năm giải thưởng Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC) vào ngày 26-3 ở Hà Nội, Bộ GD-ĐT đánh giá: Qua 20 năm, các công trình NCKH tăng cả về số lượng lẫn chất lượng.

Quỹ VIFOTEC đã trao tặng 1.066 giải thưởng cho các công trình, 43 sinh viên có thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc đã được cử đi học thạc sĩ tại nước ngoài. Để đẩy mạnh hoạt động NCKH của sinh viên trong thời gian tới, Bộ GD-ĐT sẽ đổi tên giải thưởng thành giải Tài năng khoa học trẻ Việt Nam. Bộ cũng yêu cầu các trường trích một phần học phí cho hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm tăng kinh phí cho các đề tài.

 
Dịp này, 7 trường ĐH gồm ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TPHCM, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Quân y và Học viện Kỹ thuật Quân sự đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong NCKH của sinh viên giai đoạn 2000 - 2010.