Dân Triều Tiên xem World Cup khác người

(NLĐO) - Thay vì reo hò hay nhảy múa khi xem các trận cầu nảy lửa, người dân Triều Tiên lại rất trật tự và không bộc lộ cảm xúc gì khi xem World Cup 2014.

Tại nhà ga Bình Nhưỡng, nơi có một màn hình lớn phát những trận đấu ở World Cup 2014, mỗi tối có khoảng 200 tập trung xem bóng đá. Dù là nơi công cộng nhưng mọi người xem với bầu không khí yên ắng vô cùng, không một tiếng hò reo mỗi khi chứng kiến đội bóng hay cầu thủ mình yêu thích có được bàn thắng. Từ già đến trẻ đều xếp hàng ngay ngắn theo dõi chăm chú theo từng đường bóng mà không có nhiều lời bình luận to tiếng. Điều đó cho thấy tinh thần kỷ luật và ý thức của người dân Triều Tiên rất cao.

 

Người hâm mộ bóng đá Triều Tiên xem World Cup 2014

Người hâm mộ bóng đá Triều Tiên xem World Cup 2014

 

Mặc dù vậy, cũng có nhiều ý kiến cho rằng xem bóng đá như những người dân Triều Tiên này thì thật nhàm chán bởi môn thể thao vua là trò chơi tập thể và người xem cũng phải hò reo thể hiện tình yêu đối với đội bóng hay thần tượng của mình mới hào hứng.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Triều Tiên từng lọt vào VCK World Cup ở Nam Phi cách đây 4 năm nhưng bị loại ngay vòng bảng trong đó có trận chơi rất ấn tượng trước Brazil dù thua. Ngoài năm 2010, triều Tiên từng có một lần tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là vào năm 1966, khi đó họ đã gây sốc với chiến thắng trước Ý và lọt đến tứ kết.

Dưới đây là những hình ảnh người hâm mộ Triều Tiên xem World Cup 2014 do Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) thực hiện.

 

img

 

img

 

Một tình huống trong trận Costa Rica thắng Uruguay 3-1

Một tình huống trong trận Costa Rica thắng Uruguay 3-1

 

img

 

Một người dân Triều Tiên trả lời phỏng vấn của CCTV

Một người dân Triều Tiên trả lời phỏng vấn của CCTV

 

 

img