Huyện Củ Chi xác lập 1 kỷ lục Việt Nam

(NLĐO)- 100 món ăn chế biến từ khoai mì với đa dạng các món từ bánh ngọt, chè đến món mặn như cà ri, gỏi… được trưng bày tại Ngày hội văn hoá - ẩm thực và du lịch huyện Củ Chi.

Sáng 30-1, UBND huyện Củ Chi tổ chức lễ khai mạc Ngày hội văn hoá- ẩm thực và du lịch "Hương sắc vùng đất thép" lần II, hội hoa xuân và chợ hoa tết Giáp Thìn 2024.

Tại đây, Tổ chức kỷ lục Việt Nam Vietkings đã công bố quyết định xác lập kỷ lục Việt Nam đối với 100 món ăn chế biến từ khoai mì Củ Chi.

Huyện Củ Chi xác lập 1 kỷ lục Việt Nam- Ảnh 1.

Lãnh đạo huyện Củ Chi cắt băng khai mạc Ngày hội Văn hóa - ẩm thực và du lịch sáng 30-1

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội văn hóa - ẩm thực và du lịch "Hương sắc vùng đất thép" lần II.

Bà Nguyễn Thị Hằng, Phó chủ tịch UBND huyện Củ Chi, cho biết sự kiện nhằm quảng bá văn hoá, ẩm thực, du lịch của huyện Củ Chi đến với người dân thành phố. Song song đó, chăm lo đời sống và mang sắc xuân đến với mọi người dân trên địa bàn huyện.

Huyện Củ Chi xác lập 1 kỷ lục Việt Nam- Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, nhận chứng nhận xác lập kỷ lục Việt Nam 100 món ăn chế biến từ khoa mì Củ Chi

Ngày hội diễn ra trong 10 ngày, từ 20 tháng Chạp đến 30 tháng Chạp, với nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, nông sản, hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp trên địa bàn huyện…

Huyện Củ Chi xác lập 1 kỷ lục Việt Nam- Ảnh 3.

Khoai mì Củ Chi từ lâu đã trở thành đặc sản

Cùng với đó là các hoạt động văn hóa đặc sắc như múa lân, hội thi gói bánh… phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, văn hóa, tinh thần cho người dân trên địa bàn huyện.

Huyện Củ Chi xác lập 1 kỷ lục Việt Nam- Ảnh 4.

Những sản phẩm chế biến từ khoai mì được trưng bày tại ngày hội

Tại ngày hội, UBND huyện Củ Chi kết hợp các nhà hảo tâm trao tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhằm mang không khí Tết đến mọi người, mọi nhà.

Huyện Củ Chi xác lập 1 kỷ lục Việt Nam- Ảnh 5.

Nhiều gian hàng bày bán sản phẩm OCOP tại lễ hội