Chế tạo chân giả như thật

Chiếc chân giả này có gót, bàn chân và một ngón cái. Khớp xương mắt cá được thay bằng một khớp nối đặc biệt ở giữa bàn chân, nối phần gót với phần bàn chân. Khớp nối này giúp cho bàn chân cử động lên xuống nhịp nhàng tự nhiên. Một lò xo và một sợi cáp sẽ nối khớp này với khớp thứ hai ở ngón chân cái để tạo lực đẩy sau mỗi bước chân. Người dùng không cần phải điều khiển, chiếc chân giả tự phản ứng lại với áp lực tác động vào nó ở mỗi bước chân.

Sau 8 năm miệt mài nghiên cứu, tốn khoảng 100.000 USD, Jerome Rifkin đã chế tạo ra chiếc chân giả có tên là K3 Promoter có thể hoạt động như một chiếc chân người bình thường. Chiếc chân giả này đã được gắn thử nghiệm cho 11 người bị khuyết bộ phận này trong vòng 6 tháng, kết quả thu được rất khả quan. Những bước đi của người sử dụng trở nên tự nhiên hơn so với những chiếc chân giả trước đây.