Chim cánh cụt chết hàng loạt dạt vào bờ biển Chile

(NLĐO)- Hơn 1.500 chim cánh cụt bị chết đã dạt vào bờ biển vịnh Queule, cách thủ đô Santiago de Chile khoảng 900 km về phía Nam.

img
Chim cánh cụt chết. Ảnh minh họa từ Internet

Theo TTXVN tại La Havana, các nhà khoa học thuộc Đại học Valdivia đang điều tra nguyên nhân cái chết hàng loạt của những chú cánh cụt xấu số có tên khoa học là Spheniscus Magellanicus này.

Giới chức địa phương đã loại bỏ nguyên nhân chúng bị chết do nước biển ô nhiễm hoặc ngộ độc. Thông thường chim cánh cụt hay bị mắc vào lưới của các tàu đánh cá nhưng tối đa chỉ đến 80 con, chưa bao giờ số chim chết lại nhiều như lần này.

Loài cánh cụt Spheniscus Magellanicus sống tại cực Nam châu Mỹ và thường di cư lên miền Bắc Chile vào mùa Đông.