Phi thuyền Dragon gặp sự cố trên quỹ đạo

(NLĐO)- Phi thuyền thương mại Dragon chở một tấn đồ dùng lên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) đã gặp sự cố về động cơ đẩy trên quỹ đạo sau khi được phóng lên không gian hôm 1-3 (giờ Mỹ).

Công ty XSpace thông báo đã phục hồi được động cơ đẩy của phi thuyền Dragon nhưng việc tiếp cận ISS vẫn bị trì hoãn.
 
Trước đó, nhà sáng lập SpaceX Elon Musk thông báo rằng có 3 bộ trong số 4 bộ động cơ đẩy (gồm 18 động cơ) của phi thuyền Dragon không hoạt động do có trục trặc ở van nhiên liệu. Sự cố xảy ra ngay sau khi phi thuyền này tách rời khỏi tên lửa đẩy Falcon 9 trên quỹ đạo.
 
img
Phi thuyền Dragon được tên lửa đẩy phóng lên quỹ đạo hôm 1-3 - Ảnh AP
 
Đây là lần đầu tiên phi thuyền Dragon gặp sự cố. Hai chuyến cung ứng nhiên liệu hồi năm ngoái đều tiếp cận ISS thành công. Chuyến hàng lần này bao gồm thiết bị lọc không khí, hạt giống hoa và tế bào gốc của chuột dùng để thí nghiệm cũng như thức ăn và quần áo cho các phi hành gia.
 
SpaceX đã đạt được hợp đồng trị giá 1,6 tỉ USD với Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) để chuyên chở 12 chuyến hàng lên ISS. Quan chức NASA cho rằng việc thuê mướn dịch vụ chuyên chở như vậy có hiệu quả hơn cho cơ quan này.
 
Theo dự kiến XSpace sẽ đưa người trên phi thuyền của mình vào năm 2015.