Rơi xuống hồ "tử thần", động vật hóa đá

(NLĐO) - Nhiếp ảnh gia Nick Brandt lần đầu tiên công bố hình ảnh những con vật hóa đá khi rơi xuống hồ nước Natron, Bắc Tanzania.

Hồ Natron có thành phần chủ yếu là carbonate sodium và bicarbonate sodium, có độ mặn và độ kiềm rất cao (pH từ 9 đến 10,5) và nhiệt độ trong hồ lên tới 60o C. Loài vật rơi xuống hồ sẽ bị phủ một lớp vôi rồi khô lại như tượng đá.
 
Giới khoa học ghi nhận hồ này là nơi sinh sống của một loài cá đang có nguy cơ tuyệt chủng là alkaline tilapia (tên khoa học là Alcolapia alcalica) - loài cá chịu đựng được điều kiện môi trường và ăn vi sinh vật trong hồ.
 
img
Ảnh của nhiếp ảnh gia Nick Brandt

Là người chuyên săn tìm hình ảnh thiên nhiên vùng Đông Phi, nhiếp ảnh gia Nick Brandt phát hiện những con chim và dơi phủ đá vôi như giống như tượng đá ven bờ hồ. Ông Brandt nói: “Không ai biết chính xác tại sao các con vật này chết nhưng có vẻ như sự phản chiếu tự nhiên từ mặt hồ khiến chúng mất định hướng và lao xuống mặt hồ giống như chúng ta từng thấy chim lao vào cửa kính”.
 
Ông Brandt cũng tỏ ý tiếc cho hệ thống sinh thái trong hồ này có thể không tồn tại bao lâu nữa vì đang có dự án khai thác xút ở khu vực này khiến nước hồ không còn độ mặn như từ đó đến nay.