Sẽ có áo tàng hình

“Trong tương lai, người ta có thể dùng chiếc áo tàng hình để trùm lên người hoặc bất cứ đồ vật nào để giấu sự hiện diện với những người xung quanh. Không có sự biến mất nào cả, chiếc áo tàng hình hoạt động trên nguyên tắc bẻ cong đường đi của ánh sáng khiến nó trở nên vô hình”-Jason Valentine, thành viên của nhóm nghiên cứu, cho biết.

Hai nhóm nghiên cứu làm việc độc lập, dưới sự chỉ đạo của Xiang Zhang, ĐH California, Berkeley, Mỹ vừa công bố các phát minh của mình trên hai tờ tạp chí Science và Nature. Hai nhóm này đã tạo ra hai loại vật liệu có thể bẻ cong ánh sáng, đánh dấu bước đầu trong việc tạo ra áo khoác tàng hình. Nhóm thứ nhất tạo ra được một lớp lưới kim loại có khả năng đảo chiều ánh sáng, trong khi nhóm thứ hai sử dụng các sợi bạc siêu nhỏ, cả hai loại vật liệu trên đều có kích thước ở mức nano. Jason Valentine cho biết thêm: “Các vật liệu mới này chỉ có thể đảo chiều ánh sáng ở mức độ bước sóng, vì thế không thể dùng nó để che được cả tòa nhà khỏi sự quan sát của vệ tinh nhân tạo. Dù sao, chúng tôi cũng đang ở những bước đầu tiên của cuộc hành trình”.