Thi thể tí hon giống "người ngoài hành tinh" là con người

(NLĐO)- Bằng những xét nghiệm DNA, các nhà khoa học tại Đại học Stanford của Mỹ khẳng định rằng mẫu xác chết khô tí hon bị nghi ngờ là người ngoài hành tinh được phát hiện tại Chile 10 năm trước đây là một con người bị đột biến.

Chuyên gia tế báo gốc Garry Nolan và cộng sự đã phân tích mẫu DNA được lấy từ tủy xương của thi thể chỉ dài 15 cm nói trên và khẳng định rằng đây là trường hợp “đột biến thú vị” của một bé trai đã từng sống từ 6 đến 8 năm sau khi chào đời.

 
img
Chuyên gia tại Đại học Stanford làm xét nghiệm DNA trên thi thể tí hon - Ảnh Daily Mail

 

Ông Nolan tuyên bố: “Tôi có thể khẳng định tuyệt đối chắc rằng đó không phải là khỉ. Đó là một con người – gần con người hơn loài vượn tinh tinh. Một cách hiển nhiên, người này từng thở, từng ăn và có sự trao đổi chất trong cơ thể”.

 

Nhóm chuyên gia này nêu giải thích khoa học sau khi có nghi ngờ rằng thi thể được phát hiện ở vùng sa mạc Atacama thuộc Chile nói trên là người ngoài hành tinh và nhiều đồn đoán khác.