Bị nợ tiền mía, nông dân bao vây nhà máy

(NLĐO) - Bức xúc do bị nợ tiền mía kéo dài, hàng trăm nông dân kéo đến bao vây nhà máy đường của một doanh nghiệp, không cho hoạt động.

Nhà máy đường của Công ty CP Đường Bình Định  nợ tiền mía của nông dân

Nhà máy đường của Công ty CP Đường Bình Định  nợ tiền mía của nông dân

Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết Chủ tịch UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với lãnh đạo Công ty CP Đường Bình Định, yêu cầu khẩn trương trả tiền mua mía cho nông dân hai tỉnh Bình Định và Gia Lai.

Theo đó, lãnh đạo công ty này cam kết sẽ trả hết khoản nợ trên cho nông dân từ ngày 21-5 đến ngày 7-6-2014.

Trước đó, do bức xúc vì Công ty CP Đường Bình Định mua mía nhưng chây ì không trả nợ, những ngày cuối tháng 4 vừa qua, hàng trăm nông dân kéo đến bao vây nhà máy đường của Công ty CP Đường Bình Định ở huyện Tây Sơn, không cho hoạt động và yêu cầu đơn vị này trả nợ. Vụ việc gây mất an ninh trật tự địa phương kéo dài trong mấy ngày qua.

Hiện  Công ty CP Đường Bình Định còn nợ của hàng trăm nông dân với số tiền lên đến hơn 45 tỷ đồng. Qua nhiều lần đòi nợ, đơn vị này vẫn thất hứa

Lý giải về khoản nợ trên, lãnh đạo Công ty CP Đường Bình Định cho biết do từ đầu năm đến nay giá đường liên tục rớt khiến công ty thua lỗ, không còn tiền trả nợ cho nông dân.