Cảnh giác trò lừa đảo mới từ Nam Phi

Bộ Công Thương vừa khuyến cáo các doanh nghiệp về tình trạng lừa đảo mới từ Nam Phi.

Theo đó, gần đây, một số người Việt Nam nhận được thư điện tử từ cá nhân tên là Flip Pretorius từ châu Phi đang tìm kiếm đối tác đầu tư dự án nuôi tê giác lấy sừng ở Nam Phi trị giá 1 triệu USD.
 
Theo người này, đây là dự án nuôi và khai thác sừng tê giác hợp pháp ở Nam Phi, các cổ đông tham gia có quyền mua bán, vận chuyển sừng tê giác ra nước ngoài. Lời mời khá hấp dẫn như thu hồi vốn chỉ trong 1 năm, là công ty duy nhất ở Nam Phi hoạt động trong lĩnh vực này kèm hình ảnh minh họa…

Theo Bộ Công Thương, đây là hình thức lừa đảo mới, các cá nhân và doanh nghiệp trong nước cần cảnh giác bởi trò lừa này nhắm vào nhu cầu có thật thông qua một số vụ mua bán trái phép sừng tê giác của người châu Á tại Nam Phi thời gian qua.