Chuyển hàng lòng vòng để qua mắt hải quan

(NLĐO) - Lô hàng do Công ty Xuất nhập khẩu Trí Nguyễn khai báo hải quan vẫn là rỗ nhựa, giống với lô hàng của Công ty Trọng Nguyễn đã bị xử lý hai ngày trước.

Ngày 8-6, Chi cục Hải Quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1, phối hợp cùng Đội kiểm soát Hải Quan, Biên phòng Cảng Nhà Rồng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Hãng tàu Maersk đã tiến hành khám xét và xử lý một lô hàng hoá nhập lậu được đưa vào Cảng Cát Lái (quận 2, TP HCM).

Theo đó, lô hàng do Công ty Xuất nhập khẩu Trí Nguyễn khai báo hải quan vẫn là rỗ nhựa, giống với lô hàng của Công ty Trọng Nguyễn đã bị xử lý hai ngày trước. Tuy nhiên, thực tế lại là các sản phẩm điện lạnh, điện gia dụng đã qua sử dụng như tủ lạnh, máy lạnh... với giá trị đến 1 tỉ đồng.

Chuyển hàng lòng vòng để qua mắt hải quan - Ảnh 1.

Lô hàng nhập lậu bị xử lý vào sáng 8-6.


Theo lực lượng hải quan, lô hàng này xuất phát từ Nhật Bản nhập cảng Trung Quốc rồi qua Hồng Kông (Trung Quốc), cuối cùng mới vào Việt Nam. Bởi theo quy định, sản phẩm máy móc cũ của Trung Quốc thì Việt Nam không cấm nhập nên doanh nghiệp nhập khẩu đã "đẩy" hàng qua đây, nhằm thay đổi xuất xứ và lịch trình vận tải, thay đổi bộ lịch sử hàng hoá để đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Sau đó tìm cách khai báo lách qua luồng xanh để không bị lực lượng hải quan kiểm tra hàng hoá. 

Ông Lê Nguyên Linh, Phó chi Cục trưởng chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1, cho biết nếu như trước đây các đối tượng vi phạm thường nhập mặt hàng A nhưng khai là mặt hàng B nhằm qua mặt các cơ quan hải quan thì nay việc thay đổi lịch sử vận tải, đổi cả đơn sản phẩm là một thủ đoạn mới, rất nguy hiểm mà  lực lượng hải quan phải hết sức thông minh mới phát hiện, xử lý kịp thời.

Theo ông Linh, từ đầu năm đến nay, Chi Cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1 đã khởi tố 4 vụ vi phạm liên quan hàng nhập lậu, thời gian tới sẽ tiếp tục xử lý thêm một số vụ việc nữa.