IMF: Nhiều ngân hàng trung ương đồng loạt bán vàng

Theo dữ liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Venezuela, Nga, Kazakhstan, Belarus và Cộng hòa Séc đồng loạt bán vàng trong tháng 8 và tháng 9.

Theo IMF, trong tháng 8, ngân hàng trung ương Venezuela bán ra 3,733 tấn vàng. Trong tháng 9, Ngân hàng trung ương Nga cũng bán ra 2,177 tấn, lượng vàng dự trữ nước này giảm còn 934,557 tấn, trong khi Belarus giảm lượng nắm giữ vàng 1,493 tấn.
 
Bên cạnh đó, số liệu cho thấy, ngân hàng trung ương Kazakhstan và Cộng hòa Séc cũng đồng loạt bán vàng trong tháng 9.
 

img


Ngược lại với xu hướng trên, một số ngân hàng trung ương lại mua vào trong thời gian qua. Thổ Nhĩ Kỳ tăng lượng vàng dự trữ thêm 6,843 tấn trong tháng 9, trong khi Brazil mua vào 1,742 tấn và Ukraine mua 0,3 tấn.
 
Việc các ngân hàng trung ương tăng cường mua vàng là một trong số động lực thúc đẩy giá vàng tăng thời gian qua. Giá vàng hiện duy trì trên 1.700 USD/oz, tăng gấp hơn 2 lần trong vòng 5 năm qua.
 
Hội đồng vàng thế giới (WGC) ước tính trong năm nay, các ngân hàng trung ương sẽ mua vào khoảng 500 tấn vàng.