Khánh thành nhà máy sản xuất lốp xe hơi lớn nhất VN

(NLĐ) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo Bộ Công Thương, Đại sứ quán Hàn Quốc tại VN đã tham dự lễ khánh thành Nhà máy Kumho Tires VN tại tỉnh Bình Dương vào ngày 5-3. Đây là nhà máy sản xuất lốp xe lớn nhất VN hiện nay và là nhà máy thứ 7 trên toàn cầu của tập đoàn Rumho Asiana chuyên sản xuất các loại lốp xe hơi cao cấp và lốp máy bay.

Tại Bình Dương, tập đoàn Kumho Asiana đã đầu tư 200 triệu USD để xây dựng nhà máy trên diện tích hơn 31 ha ở KCN Mỹ Phước 3, huyện Bến Cát, công suất trên 3 triệu chiếc lốp/năm và đã sản xuất 5.000 chiếc trong tháng 3-2008. Ông Park Sam Koo, Chủ tịch tập đoàn Rumho Asiana, cam kết sẽ tiếp tục đầu tư để đến tháng 9-2009 nâng công suất nhà máy lên 13 triệu chiếc lốp/năm, giải quyết việc làm cho 1.500 lao động.