Khó kiểm soát chất lượng rượu

Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) cho biết có khoảng 800 triệu lít rượu lưu thông trên thị trường hằng năm.

Trong đó, rượu công nghiệp chiếm 20%, còn lại là rượu nấu thủ công. Theo ông Lê Thế Bảo, Chủ tịch VATAP, lượng rượu này rất khó kiểm tra, kiểm soát quy trình, chất lượng. Ngoài ra, trên thị trường hiện nay có khoảng 4% đến 15%  rượu ngoại và rượu nhập lậu giả, tùy nhãn hiệu.

Trước đó, theo thống kê của Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, từ năm 2007 đến 2012 có 36 vụ ngộ độc rượu lớn với 249 người mắc và 66 người trong số đó đã tử vong.