Nhập khẩu ô tô từ Thái Lan tăng kỷ lục, Trung Quốc rớt hạng

(NLĐO) - Thái Lan vươn lên trở thành nước xuất khẩu ô tô lớn nhất vào Việt Nam, Trung Quốc bất ngờ tụt xuống hạng 3.

Số liệu từ Tổng Cục Hải quan vừa công bố cho thấy lượng xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu trong tháng 3 là hơn 8.500 chiếc, trị giá 208 triệu USD, tăng 50,8% về lượng và tăng 46,9% về trị giá so với tháng trước.

Tuy nhiên, tính chung trong quý I lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc chỉ đạt hơn 19.700 chiếc, giảm 21,2% so với cùng kỳ năm trước, trị giá nhập khẩu là 486 triệu USD, giảm 16,8%. Lượng nhập khẩu giảm ở hầu hết các loại xe, trừ ô tô tải. Cụ thể, lượng nhập khẩu ô tô tải là 9.860 chiếc, tăng 16%; ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống gần 6.900 chiếc, giảm 37,6%; ô tô loại khác hơn 3.000 chiếc, giảm 45,6%.

Thị trường xuất khẩu ô tô vào Việt Nam thay đổi lớn về thứ hạng
Thị trường xuất khẩu ô tô vào Việt Nam thay đổi lớn về thứ hạng

Nguyên nhân được xác định là do tác động của cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt mới áp dụng từ đầu năm 2016 nên lượng nhập khẩu của quý I giảm mạnh.

Cũng theo Tổng Cục Hải quan, trong quý I/2016, Thái Lan bất ngờ vượt qua Hàn Quốc trở thành thị trường dẫn đầu cung cấp ô tô cho Việt Nam với hơn 7.800 chiếc, tăng 64,5% so với cùng kỳ năm trước, tổng giá trị nhập khẩu khoảng 140 triệu USD. Như vậy, bình quân mỗi tháng Việt Nam chi khoảng 47 triệu USD nhập khẩu trên 2.600 chiếc xe từ Thái Lan, cao hơn 600 xe so với mức bình quân của năm 2015.

Trong khi đó, Trung Quốc từ vị trí quán quân năm 2015 tụt xuống vị trí thứ 3 trong quý I/2016 với 2.260 chiếc các loại, giảm 58% so với cùng kỳ. Hàn Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai của Việt Nam với 3.560 chiếc, giảm 41%.