Nhanh chóng, mạnh mẽ đầu tư cho y tế TP HCM

Ca can thiệp tim từ bào thai của ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) thực hiện thành công làm cho không chỉ đội ngũ y - bác sĩ, nhân viên y tế mà hầu như những ai quan tâm đến lĩnh vực này đều cảm thấy tự hào.

Đây là một thành tựu y tế nổi bật của nước ta, một kỹ thuật chuyên sâu lần đầu thực hiện thành công tại khu vực Đông Nam Á.

Lĩnh vực y học bào thai là một kỹ thuật cực khó mà trên thế giới chỉ một vài quốc gia có nền y học phát triển thực hiện được. Không chỉ đòi hỏi tay nghề cao của bác sĩ mà cần có những thiết bị y tế hiện đại, phù hợp hỗ trợ. 

Có thể nói điều trị bệnh lý bào thai là lĩnh vực y tế chuyên sâu, cao cấp, mang tính bền vững, tương lai còn trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và từng bước hoàn thiện. 

Tuy khó nhưng một sự can thiệp thành công vào bệnh lý bào thai, vốn là tế bào gốc, có cơ chế tự lành, tự hoàn thiện dẫn đến hiệu quả xử lý bệnh lý hoàn hảo, bền vững hơn nhiều so với điều trị sau sinh. Tất nhiên, không chỉ tim mạch mà y học bào thai còn và sẽ điều trị nhiều bệnh lý nội - ngoại khoa khác.

Thành công ngoài mong đợi của 2 bệnh viện chuyên khoa sản và nhi tại TP HCM cho thấy chúng ta đang có một đội ngũ bác sĩ tài năng. Vấn đề đặt ra là ngành y và lãnh đạo thành phố nên vững tin và nhanh chóng, mạnh mẽ hơn nữa trong việc đầu tư, xây dựng, đưa TP HCM trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, tầm cao của khu vực. 

Sớm hoàn thiện và hoạch định đề án, chiến lược cho từng chuyên khoa, chuyên ngành mũi nhọn. Trước nhất cần đầu tư mạnh việc mua sắm các trang thiết bị y tế hiện đại; tập trung đào tạo, đưa bác sĩ học hỏi, tiếp cận các kỹ thuật chuyên sâu tại những quốc gia có nền y tế phát triển nhất.

Yếu tố thời gian là hiển nhiên nhưng có lẽ đã đến lúc chúng ta không thể phí phạm cả hai yếu tố con người và thời gian.