2 án tử dành cho nhóm giết chủ tiệm vàng, cướp tài sản

(NLĐO)- Sáng 26-12, hàng trăm người dân đã đến tham dự phiên tòa xét xử lưu động đối với các bị cáo giết người, cướp tài sản tại tiệm vàng Hiếu Học từng gây xôn xao dư luận tại Đồng Nai.

Theo đó, tại phiên xét xử sơ thẩm được tổ chức ở huyện Trảng Bom, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Long (22 tuổi) mức án tử hình về tội “Giết người”, chung thân về tội “Cướp tài sản”; bị cáo Phạm Ngọc Anh (23 tuổi) tử hình về tội “Giết người”, chung thân về tội “Cướp tài sản”, 1 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” (hành vi lạm dụng tín nhiệm ở một vụ việc khác); bị cáo Nguyễn Văn Tốt (20 tuổi) 12 năm tù về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”.

Bi cáo Long (áo ca rô đậm), Anh (áo xanh nhạt) và Tốt nghe tuyên án
Bi cáo Long (áo ca rô đậm), Anh (áo xanh nhạt) và Tốt nghe tuyên án

Theo cáo trạng, Long quen biết và có quan hệ đồng tính với ông Nguyễn Hiếu Học (chủ tiệm vàng Hiếu Học, huyện Trảng Bom). Biết ông Học thường ở nhà một mình nên Long nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Khoảng 23 giờ ngày 26-8-2013, sau khi chuẩn bị hung khí, Long, Anh, Tốt gọi điện cho ông Học hẹn cùng đến nhà và ở lại qua đêm. Khoảng 30 phút sau, Anh và Long đến nhà ông Học và cùng quan hệ tình dục.

Trong lúc đấm lưng, xoa bóp cho ông Học, Long và Anh bất ngờ đâm liên tiếp 23 nhát, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi giết người, Anh và Long mở tủ lục soát lấy tiền, vàng, ngoại tệ và xe máy SH; tổng trị giá khoảng 2,8 tỉ đồng của nạn nhân rồi tẩu thoát lên TP Đà Lạt.

Nhiều người dân đã đến tham dự phiên tòa

Nhiều người dân đến tham dự phiên xét xử

Tại đây, Long và Anh đem xe SH gửi vào bãi giữ xe rồi đón taxi đi TP Nha Trang. Sau đó, cả hai tiếp tục đón xe ra Hà Nội.

Ngày 4-9-2013, hai đối tượng này đang ăn chơi ở TP Hạ Long, Quảng Ninh thì bị Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ. Ngày 27-9-2013, Tốt ra đầu thú.

Trong vụ án, Long được xác định là chủ mưu, là người ôm ông Học để Anh trực tiếp đâm chết nạn nhân. Còn Tốt là đồng phạm, có vai trò giúp sức, chuẩn bị hung khí cho đồng bọn.