3 giờ nghẹt thở giải cứu thanh niên leo nóc nhà

(NLĐO) – Sau gần 3 giờ giải cứu, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã đưa được nam thanh niên nghi “ngáo đá” từ mái nhà cao tầng xuống đất an toàn

Đến gần 10 giờ trưa nay, 3-12, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã đưa được nam thanh niên tên Khánh ( 27 tuổi; ngụ huyện Đắk Pơ, tỉnh Gia Lai) xuống đất an toàn.

Khánh cố thủ trên mái nhà
Khánh "cố thủ" trên mái nhà

Theo những nhân chứng tại hiện trường, lúc 7 giờ sáng đã chứng kiến một nam thanh niên đầu nhuộm vàng vừa đi bộ vừa khóc. Khi đến số nhà 282, đường Trần Phú, TP Pleiku thì leo lên mái nhà (2 lầu) “cố thủ”. Lúc này, chủ nhà tưởng ăn trộm nên hô hoán mọi người, gọi điện báo công an.


Nhiều người hiếu kỳ có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc

Nhiều người hiếu kỳ có mặt tại hiện trường theo dõi vụ việc

Mặc người dân ra sức khuyên can, Khánh vẫn ngồi ở mép mái nhà không chịu xuống.

Khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường, dù đã dùng mọi cách như thăm hỏi, trấn an, thuyết phục nhưng Khánh vẫn không chịu xuống, cũng như quanh co nói về quê quán, nhân thân. Chỉ đến khi cha của Khánh lên mái nhà cùng động viên, thuyết phục thì Khánh mới chịu xuống.

Hiện lực lượng công an đang tiến hành lấy mẫu thử xem Khánh có sử dụng chất kích thích hay không.