5 ngân hàng tranh chấp hơn 40 tỉ đồng

TAND tỉnh Sóc Trăng ngày 20-7 đưa ra xét xử sơ thẩm 27 bị cáo liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Công ty CP chế biến thực phẩm Phương Nam (Công ty Phương Nam, tỉnh Sóc Trăng) và các ngân hàng.

Trong ngày đầu tiên, HĐXX chỉ mới tập trung thẩm vấn lý lịch của các bị cáo và đại diện VKSND tỉnh Sóc Trăng đọc cáo trạng dài 62 trang của VKSND Tối cao. Cáo trạng xác định đến ngày 31-10-2012, Công ty Phương Nam nợ 8 ngân hàng (NH) tổng cộng 1.752 tỉ đồng, trong đó nợ gốc gần 1.600 tỉ đồng.

Do bị can Lâm Ngọc Khuân (SN 1953, nguyên chủ tịch HĐQT của công ty) và bị can Lâm Ngọc Hân (Việt kiều Mỹ, nguyên là giám đốc công ty) đã bỏ trốn sang Mỹ nên sau quá trình điều tra, Cơ quan điều tra của Bộ Công an đã bàn giao cho các NH xử lý thu hồi nợ các tài sản của ông Khuân bỏ lại, gồm: 36 lô đất, 2 khu nhà xưởng và máy móc thiết bị, trụ sở văn phòng công ty, 1 căn biệt thự và số tiền bán hàng tồn kho hơn 40 tỉ đồng.

Do có 5 NH cùng đang tranh chấp số tiền trên nên VKSND Tối cao đề nghị TAND tỉnh Sóc Trăng phán quyết trong quá trình xét xử.

Nguyên Phó Giám đốc NH Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng Nguyễn Văn Xem và nguyên giám đốc Nguyễn Thế Thắng tại tòa (từ trái sang)
Nguyên Phó Giám đốc NH Phát triển Việt Nam Chi nhánh Sóc Trăng Nguyễn Văn Xem và nguyên giám đốc Nguyễn Thế Thắng tại tòa (từ trái sang)

Hôm nay, 21-7, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi.