Ban hành văn bản trái luật, UBND TP HCM thua kiện

(NLĐO) - UBND TP HCM dựa vào công văn và báo cáo không phải là văn bản quy phạm pháp luật, có nội dung trái với Luật Đất đai 2013 để ban hành quyết định…

Ngày 2-6, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên ông Quách Tài (ngụ quận 6, TP HCM, nguyên đơn) thắng kiện chủ tịch UBND TP (bị đơn). Theo phán quyết, tòa chấp nhận đơn khởi kiện, hủy quyết định số 2074 ngày 5-5-2015 do chủ tịch UBND TP ban hành liên quan đến phần đất thuộc sở hữu của ông Tài.

Tại tòa, ông Tài trình bày năm 1997, ông thuê 1.142 m2 đất của UBND TP HCM để xây dựng nhà kho, thời hạn thuê 50 năm. Sau 2 tháng thuê đất, ông được UBND TP cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) đối với diện tích nói trên.

Đến ngày 5-5-2015, Chủ tịch UBND TP HCM đột nhiên ra quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận QSDĐ đã cấp cho ông Tài; điều chỉnh diện tích đất cho ông Tài tiếp tục thuê là 1.202 m2.

Nguyên đơn cho rằng theo Luật Đất đai 2013, trường hợp của ông không thuộc diện phải thu hồi đất hoặc đính chính. Quyết định thu hồi, hủy bỏ của UBND TP gây cho ông nhiều thiệt hại.

Do vậy, nguyên đơn yêu cầu HĐXX hủy quyết định số 2074 ngày 5-5-2015.

HĐXX nhận thấy chủ tịch UBND TP căn cứ công văn của Văn phòng Chính phủ và Báo cáo kết luận của Thanh tra Chính phủ để ban hành quyết định trên có nội dung trái với Luật Đất đai 2013, không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Vì lẽ trên, HĐXX chấp nhận nội dung khởi kiện của nguyên đơn.