Bắt giam cán bộ địa chính gian manh

(NLĐO)- Cảnh sát điều tra Công an huyện Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa) vừa khởi tố, bắt tạm giam Mai Xuân Hà (SN 1984, trú tổ 1, thị trấn Khánh Vĩnh), cán bộ địa chính-xây dựng, UBND huyện Khánh Vĩnh, về hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, sau khi hoàn tất các bước đo đạc, làm cơ sở xác định mức đền bù giải tỏa đối với các hộ dân bị thu hồi đất cho dự án tuyến đường Nha Trang-Đà Lạt (qua Khánh Vĩnh), Hà cố ý không thực hiện việc niêm yết công khai, rồi đến nhà các hộ dân trong diện giải tỏa để gạ mua đất.
 
Để tạo lòng tin, Hà còn móc nối với một người có uy tín ở địa phương, nhờ “vận động” người dân bán đất cho Hà. Mặt khác, Hà tung tin mức giá đền bù rất thấp.
 
Hà đã mua được đất của nhiều hộ, kiếm lời bất chính nhờ đền bù giải tỏa.