Bắt nguyên Kế toán trưởng Vinalines cùng 4 đồng phạm

(NLĐO)- Bà Nguyễn Thị Bích Loan - nguyên Kế toán trưởng Vinalines - cùng 5 đồng phạm đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam 4 về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ mua ụ nổi No83M.

Chiều 25-7, Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an đã thực hiện lệnh tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Bích Loan - nguyên Kế toán trưởng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) - về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

 

img
Nguyên Kế toán trưởng Vinalines bị khởi tố, bắt tạm giam do sai phạm trong vụ mua ụ nổi No83M
 
Bà Nguyễn Thị Bích Loan bị cáo buộc có liên quan đến sai phạm trong vụ đầu tư mua sắm ụ nổi No83M. Theo đó, về thủ tục thanh toán hợp đồng, mặc dù quá trình đầu tư dự án nhà máy, lựa chọn nhà thầu, đầu tư mua ụ nổi No83M, Vinalines đã làm trái quy định của Nhà nước và hồ sơ thanh toán ụ nổi không đầy đủ, có nhiều mâu thuẫn nhưng bà Loan không ngăn chặn mà vẫn để ông Trần Hữu Chiều - Trưởng Ban quản lý dự án, ký văn bản đề nghị ông Mai Văn Phúc - Tổng Giám đốc Vinalines, ký văn bản chỉ định, chấp thuận Ngân hàng Citi bank thanh toán tiền trái quy định về thanh toán thương mại và quy định về hợp đồng mua ụ nổi.

 

Ngoài bà Loan, Cơ quan cảnh sát điều tra còn tiến hành tống đạt khởi tố thêm 5 bị can khác cùng về tội danh trên, gồm: Lê Văn Dương - đăng kiểm viên; Mai Văn Khang - cán bộ Ban quản lý dự án Vinalines; Lê Ngọc Tiệm, Lê Văn Lừng và Huỳnh Ngọc Đức - cán bộ Chi cục Hải quan Tân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Ngoài Mai Văn Khang tại ngoại, các bị can khác đều bị bắt tạm giam.

 

Ngoài 6 bị can trên, bị can Trần Hải Sơn - nguyên Giám đốc Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines, bị khởi tố bổ sung tội danh Cố ý làm trái. Trước đó, bị can Trần Hải Sơn đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh tham ô tài sản vào đầu tháng 2-2012.