Bắt ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh gây ra hơn 50 vụ

(NLĐO) - Nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy, trong đó chỉ riêng ở Thanh Hóa là hơn 50 vụ, và tổ chức làm giấy tờ, lắp biển số giả rồi mang ra tỉnh khác tiêu thụ.

Số biển xe của nhóm trộm xe liên tỉnh được Công an Thanh Hóa phát hiện và triệt xóa

Số biển xe của nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh vừa bị phát hiện và triệt xóa

 

Ngày 30-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (PC45,Công an tỉnh Thanh Hoá) đã triệt xóa một ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh, bắt giữ 5 đối tượng gây ra hơn 50 vụ trộm cắp xe máy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Đình Tiến (tức Tiến Hùng, SN 1992), Lê Đình Mạnh (SN 1990, là anh trai của Tiến), đều ở xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; Đàm Khắc Trường (SN 1990), Nguyễn Thị Hương (SN 1990, đều ngụ huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) và Vũ Xuân Tùng (SN 1985, ngụ phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa).

Khám nhà của 5 đối tượng trên, lực lượng Công an đã thu được nhiều đăng ký xe máy và hàng chục tấm biển số xe máy, vam phá khóa cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến trộm cắp xe máy.

Tài liệu từ cơ quan công an cho biết các đối tượng nói trên đã câu kết với nhau thành 1 ổ nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh. Riêng địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bọn chúng đã gây ra trên 50 vụ trộm cắp xe máy và tổ chức làm giấy tờ, lắp biển số giả rồi mang ra tỉnh ngoài tiêu thụ kiếm lời chia chác.

Hiện vụ việc đang được Công an Thanh Hóa mở rộng điều tra