Bị bắt vì cả gan “ôm” ma túy …dạo phố

(NLĐO) - Tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện hai đối tượng ôm một loại lá khô trong người với trọng lượng hơn 1kg và 3 túi chứa những hạt tinh thể màu trắng với tổng trọng lượng 26 gram.

Ngày 31-3, Phòng Cảnh sát Bảo vệ - Cơ động (PC 65- Công an tỉnh Quảng Bình) cho hay cơ quan này vừa hoàn tất thủ tục để bàn giao 2 đối tượng cùng ngụ TP Đồng Hới là Phan Đình Thủ (SN 1989, phường Đức Ninh) và Lê Giang (SN 1993, phường Lộc Ninh) cho các bên liên quan để tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi tàng trữ ma túy trái phép.

Hai đối tượng Giang và Thủ cùng tang vật tại cơ quan điều tra - ảnh do Cơ quan điều tra cung cấp

Hai đối tượng Giang và Thủ cùng tang vật tại cơ quan điều tra - ảnh do Cơ quan điều tra cung cấp

Trước đó, vào khoảng 3 giờ sáng 28-3, khi đang tuần tra trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Nam Lý, TP Đồng Hới), lực lượng cảnh sát cơ động – PC 65 công an tỉnh này phát hiện Thủ và Giang đi xe máy không gắn BKS có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu đối tượng dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 đối tượng trên đang mang trên người hơn 1kg loại lá được sấy khô và 3 túi chứa những hạt tinh thể màu trắng, nghi là ma túy nên đã tiến hành bắt giữ.

Qua đấu tranh, Giang và Thủ thừa nhận toàn bộ số lá trên là ma túy dạng lá đã được sấy khô còn những túi màu trắng với trọng lượng 26gram là ma túy đá.