Bị truy nã vẫn tiếp tục phạm tội

(NLĐO) - Bị bắt vì buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, Huỳnh Ngọc Quang bỏ trốn, bị truy nã nhưng tiếp tục phạm tội.

Ngày 27-4, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Huỳnh Ngọc Quang (SN 1982, nguyên giám đốc Công ty CP Dược phẩm Việt Pháp) 6 năm tù, cộng với bản án sơ thẩm 10 năm tù giam trước đó, tổng cộng hình phạt là 16 năm tù giam; Đặng Trị Quốc (SN 1981, ngụ quận Tân Phú - TPHCM) 2 năm tù giam cùng về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh”.

Liên quan đến vụ án, Trần Thị Ánh Nguyệt (SN 1981, vợ Quang) bị phạt 7 tháng tù giam về tội “Che giấu tội phạm”.
 
img
Các bị cáo tại phiên tòa

Qua tin tố giác của quần chúng, ngày 25-01-2010, Công an TPHCM đã khám xét và thu giữ một số lượng rất lớn tân dược giả; công cụ, phương tiện làm thuốc giả của Huỳnh Ngọc Quang và các đồng phạm tại gần 20 địa điểm trên địa bàn TPHCM.

Trong quá trình điều tra, Huỳnh Ngọc Quang bỏ trốn sang Campuchia và liên lạc với vợ là Trần Thị Ánh Nguyệt đang ở tại Kiên Giang để thuê nhà đón Quang về ở.

Khi về đến Việt Nam, Quang tiếp tục móc nối với Đặng Trị Quốc, Từ Ngọc Giàu tại TPHCM; Trung, Thắng tại Cần Thơ và Đức tại Kiên Giang để mua thuốc rẻ rồi “hô biến” thành các loại thuốc ngoại đắt tiền, giao cho các “trình dược viên” tung ra thị trường bán. Tuy nhiên, một thời gian sau đó, Quang đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Trước đó, ngày 26-12-2012, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm cũng đã tuyên phạt đối với 14 bị cáo trong đường dây sản xuất, tiêu thụ tân dược giả lớn nhất Việt Nam. Trong đó, “ông trùm” Quang đã nhận mức án 10 năm tù giam về tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh”.