Bình Phước: VKSND Tối cao vào cuộc vụ bắt oan 9 người

(NLĐO)- Theo đó, yêu cầu Viện KSND tỉnh Bình Phước kiểm tra, báo cáo lãnh đạo Viện KSND Tối cao và Vụ 1 bằng văn bản để Viện KSND Tối cao theo dõi.

Ngày 6-9, nguồn tin Viện KSND tỉnh Bình Phước cho biết Viện KSND Tối cao đã gửi văn bản yêu cầu Viện KSND tỉnh làm rõ và báo cáo vụ Công an huyện Đồng Phú bắt oan 9 người ngụ ở các huyện Đồng Phú, Bù Đăng và Bù Gia Mập.

Như báo Người Lao Động đã thông tin ngày 22-2-2010, vào năm 2008 trên địa bàn huyện Đồng Phú xảy ra một số vụ cướp, giật tài sản.

Đến cuối tháng 12-2008, Công an huyện Đồng Phú bắt khẩn cấp 9 bị can: Lương Văn Trọng (SN 1990), Lương Văn Sang (SN 1989), Lương Văn Hận (SN 1993, là ba anh em ruột), Trương Quang Lâm (SN 1990), Đỗ Văn Đại (SN 1991), Lê Văn Huy (SN 1991), Nguyễn Như Tùng (SN 1992), Phan Văn Thương (SN 1989) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1993).

Đến ngày 6-1-2009, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú ra quyết định khởi tố các bị can.

Sau hơn một năm bị cơ quan CSĐT Công an huyện Đồng Phú bắt tạm giam 9 bị can để tiến hành điều tra, đã nhiều lần Viện KSND huyện trả hồ sơ yêu cầu điều tra lại.

Đến tháng 1-2010, Viện KSND huyện Đồng Phú ra quyết định “thay thế biện pháp ngăn chặn” cho về nhà đối với 6 bị can Lâm, Sang, Trọng, Hận, Huy và Đại.

Ngay khi được tại ngoại, gia đình 6 bị can trên làm đơn khiếu nại, tố cáo việc bị Công an huyện Đồng Phú bắt oan và dùng nhục hình trong lúc hỏi cung.
img
Bà Hoa cùng chồng đang soạn hồ sơ liên quan đến việc con bà là Trương Quang Lâm
 cùng 5 bị can khác bị Công an huyện Đồng Phú bắt tạm giam từ cuối năm 2008 đến đầu năm 2009

Theo kết luận điều tra của Công an huyện Đồng Phú, 9 bị can đã gây ra nhiều vụ cướp, giật tài sản. Tuy nhiên, nhiều vụ án không có bị hại, không có vật chứng.

Cơ quan CSĐT cũng không làm rõ nhiều tình tiết ngoại phạm của các bị can.

Thậm chí Lương Văn Trọng đang ở tại nhà thầy dạy cắt tóc ở tận thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) để xem đá bóng, nhưng vẫn bị quy kết chở người khác… đi cướp tại tỉnh Bình Phước.
 
Ngày 30-12-2010, Viện KSND huyện Đồng Phú cho tại ngoại đối với bị can Tùng, Thương. Một ngày sau cho tại ngoại đối với Hùng.

Sau khi chuyển cáo trạng qua TAND huyện để xét xử nhưng bị trả hồ sơ để điều tra lại lại vì vi phạm nghiêm trọng trong quá trình tố tụng.
 
Qua điều tra lại, nhận thấy không đủ cơ sở ghép tội 9 bị can nêu trên, ngày 1-8, Viện KSND huyện Đồng Phú đã ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự đối với 9 bị can vì không đủ chứng cứ chứng minh hành vi của 9 bị can trên cấu thành tội “Cướp tài sản; Cướp giật tài sản”.
 
Ngoài việc trả tự do cho 9 bị can, VKSND huyện Đồng Phú cũng yêu cầu UBND xã (nơi các bị can thường trú) tiến hành các thủ tục phục hồi các quyền lợi hợp pháp cho các bị can.

Được biết, hiện gia đình 9 người bị bắt đã liên hệ với các luật sư để tiến hành các thủ  tục yêu cầu bồi thường oan sai theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.