Buôn lậu ở cửa khẩu cảng ngày càng phức tạp

Ngày 11-8, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP HCM tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp với Cục Hải quan TP giai đoạn 2012-2017.

Thượng tá Trần Thanh Đức, Phó Chỉ huy trưởng nghiệp vụ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP, cho biết địa bàn cửa khẩu cảng TP HCM chạy dọc theo hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè, Long An, Soài Rạp; giáp ranh với địa bàn các quận 2, 4, 7, 9 và huyện Nhà Bè... có vị trí trọng yếu, hằng năm tiếp nhận và luân chuyển hơn 65% lượng hàng hóa xuất nhập khẩu và hàng hóa cảng nội địa cả nước. Vì vậy, cửa khẩu cảng TP HCM được xác định là địa bàn phức tạp về các loại tội phạm, đặc biệt tình trạng buôn lậu, vận chuyển trái phép chất ma túy, sản phẩm động vật hoang dã, vũ khí…

Buôn lậu ở cửa khẩu cảng ngày càng phức tạp - Ảnh 1.

Ông Phạm Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân

Theo thượng tá Đức, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với Cục Hải quan TP điều tra, xử lý 48 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Tổng tang vật vi phạm trị giá trên 50 tỉ đồng. Điển hình là 2 đơn vị đã phát hiện 7 vụ vận chuyển gần 6 tấn ngà voi từ châu Phi, 1 vụ vận chuyển 31,6 kg cocain từ Nam Mỹ về Việt Nam qua cửa khẩu cảng. Đặc biệt, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng còn phát hiện 1 vụ vận chuyển 100 khẩu súng săn từ Indonesia về Việt Nam.

Dịp này, 2 đơn vị đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 9 cá nhân xuất sắc vì thành tích đạt được trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại trong thời gian qua.