Các bé có thể nhập quốc tịch VN

(NLĐO) - Liên quan đến thông tin các cô gái VN đẻ thuê tại Thái Lan có thể trở về Việt Nam trong thời gian sắp tới, sáng 2-3 trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết ông cũng đã nắm được vụ việc qua phản ánh của báo chí trong nước.

“Khi về nước các phụ nữ này vẫn là công dân Việt Nam, và con cái do họ sinh ra theo đúng quy định được công nhận là công dân Việt Nam và được đảm bảo mọi quy định như những công dân khác”, ông Cường nói.

Trao đổi với chúng tôi, một số chuyên gia luật quốc tế cũng cho rằng, nếu dựa vào Luật Quốc tịch năm 2009 thì các đứa trẻ này có thể được đăng ký quốc tịch VN.
 
Điều 16 khoản 1 luật Quốc tịch quy định trẻ em được sinh ra trong hoặc ngoài lãnh thổ VN mà có cha hoặc mẹ là công dân VN còn người kia là người không quốc tịch hoặc có mẹ là công dân VN, cha không rõ là ai thì có quốc tịch VN.
 
Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng các cô gái VN chỉ mang thai hộ, còn tinh trùng và trứng không phải của người VN thì cần xem xét việc cho nhập quốc tịch. Hơn nữa, nếu các cô gái đều ký kết các hợp đồng mang thai hộ để nhận một khoản tiền thì trong tương lai việc trao trả con là điều dễ hiểu để tránh rắc rối kiện tụng.