Cảnh sát 113 Vĩnh Long liên tục bị quấy rối

(NLĐO)-Tổng đài Cảnh sát 113 Công an tỉnh Vĩnh Long liên tục nhận được hàng ngàn cuộc điện thoại với lời lẽ thô tục.

Từ đầu tháng 2 đến tháng 4-2015, tổng đài Cảnh sát 113, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an tỉnh Vĩnh Long nhận hơn 1.400 cuộc điện thoại gọi đến. Tuy nhiên, những cuộc gọi này đa phần gọi đến để chọc phá, nói những lời lẽ rất thô tục.

Tiếp nhận phản ánh của người dân tại tổng đài Cảnh sát 113. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Tiếp nhận phản ánh của người dân tại tổng đài Cảnh sát 113. Ảnh: Công an Vĩnh Long

Trong đó, đáng lưu ý có trường hợp em Nguyễn Thị Thanh L. (14 tuổi, ngụ xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đã thường xuyên sử dụng số điện thoại 01867353xxx gọi đến tổng đài 113 gần cả trăm cuộc.

Trung bình mỗi ngày L. gọi từ 10-25 cuộc, thậm chí có ngày em này gọi đến 50 cuộc. Cơ quan công an đã mời gia đình và L. lên làm việc. L. thừa nhận từ tháng 3 đến nay đã thường xuyên gọi vào tổng đài 113 quấy rối. Tuy nhiên do L. còn nhỏ nên cơ quan công an chỉ nhắc nhở, bàn giao cho địa phương theo dõi, giáo dục.

Trong năm 2014, Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 trường hợp vi phạm, thường xuyên gọi đến quấy rối tổng đài Cảnh sát 113.