Cắt cổ chị người yêu vì bị khước từ tình cảm

(NLĐO)- Nghi ngờ chị gái xúi bẩy người yêu nói lời chia tay với mình, Nguyễn Đức Hoàng, 29 tuổi, đã rắp tâm trả thù. Khi thấy chị gái người yêu đi bộ trên đường hắn đã tông thẳng xe vào người rồi lao tới, rút dao cắt cổ người chị gái vừa tròn đôi mươi này.

Sáng ngày  27-8, tại quốc lộ 37 thuộc thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra một vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Trần Thị Yên (SN 1992, trú tại huyện Nam Sách) đã bị người yêu của em gái là Nguyễn Đức Hoàng (SN 1983, ở thị trấn Nam Sách) xuống tay định sát hại một cách dã man.

 

Trước đó, giữa Hoàng và em gái chị Yên là Trần Thị Hiền (SN 1994, ở xã Lục Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) đã nảy sinh mâu thuẫn nên Hiền đòi chia tay. Cho rằng chính chị Yên là người xúi bẩy Hiền chia tay với mình nên Hoàng đã rắp tâm trả thù.

 

Khoảng 6 giờ ngày 27-8, khi đang đi xe máy thì thấy chị Yên đi bộ trên quốc lộ 37 ở đoạn Km 65 +400 (thuộc thị trấn Nam Sách), Hoàng lền rồ ga xe máy đâm thẳng vào người chị Yên, khiến chị ngã lăn xuống đường.

 

Chưa dừng lại, Hoàng còn lao tới, rút dao cắt một nhát sâu vào cổ chị Yên. Nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời nên chị Yên may mắn bảo toàn được tính mạng.

 

Ngay sau khi gây án, Hoàng liền lên xe máy bỏ trốn. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày 27-8, lực lượng công an đã bắt giữ được Hoàng để điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".