Chủ mưu đi trộm xe, nữ quái trẻ tuổi lãnh án

(NLĐO) – Mỗi lần đi trộm, để đồng bọn bên ngoài cảnh giới, nữ quái 21 tuổi đích thân đột nhập vào trộm xe và các tài sản khác.

Ngày 6-8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tạ Tuyết Trinh (SN 1991, ngụ tại Bạc Liêu) 9 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Dù mới 21 tuổi nhưng Trinh đã cầm đầu một băng trộm

Dù mới 21 tuổi nhưng Trinh đã cầm đầu một băng trộm

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 30-7-2012, Trinh rủ bạn đến dãy trọ 1036/44 trên đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, TP HCM, trộm cắp. Để đồng bọn ở ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới, Trinh lẻn vào trong mở khóa, trộm xe.

Sau đó, Trinh gọi điện cho một người tên Tùn (chưa rõ lai lịch) đến để bán xe với giá 4 triệu đồng. Có tiền, cả nhóm chia nhau ăn nhậu và tiêu xài cá nhân.

Chỉ trong vòng 5 ngày (từ 30-7-2012 đến 14-8-2012), Trinh cùng đồng bọn là Trần Hoàng Quân, Phạm Thủy Liên, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Quốc Hùng và Nguyễn Thị Kim Thanh, đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 14 xe máy (tổng giá trị trên 240 triệu đồng).

Sau khi phát hiện đồng bọn sa lưới pháp luật, Trinh cũng bỏ trốn. Đến ngày 26-11-2013, Trinh bị bắt khi đang lẩn trốn tại khách sạn.

 

'Kiều nữ' cầm đầu băng trộm gây ra hàng loạt vụ trong 5 ngày, bị HĐXX TAND TP HCM, tuyên 9 năm tù vào ngày 6-8.

"Kiều nữ" cầm đầu băng trộm gây ra hàng loạt vụ trong 15 ngày, bị tuyên án 9 năm tù.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy trước đó bị cáo từng có một tiền án về tội “trộm cắp tài sản”, đang trong thời gian thử thách, chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục phạm tội nên HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trinh 9 năm tù.