Chủ tiệm vàng mắc bẫy thanh niên tráo tiền USD

(NLĐO) - Do là lần thứ 2, không nghi ngờ gì nên bà Huỳnh Thị Hồng Lan đã chấp nhận cho thanh niên cầm cố xấp tiền USD nhưng sau đó mới biết số tiền này đã bị đánh tráo.

Chiều 1-5, Công an huyện Long Hồ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết đang điều tra làm rõ vụ bà Huỳnh Thị Hồng Lan (chủ tiệm vàng Huỳnh Cơ 3 ở xã Phú Quới, huyện Long Hồ) bị đánh tráo số lượng lớn tiền USD.

Theo trình báo của bà Lan, ngày 27-4, có một thanh niên (chưa rõ danh tính) đến tiệm của bà cầm cố 66 tờ USD, mỗi tờ mệnh giá 100 USD, để nhận 130 triệu đồng. Chiều cùng ngày, thanh niên này quay lại chuộc số USD đã cầm. Khoảng 15 phút sau, gã quay lại và tiếp tục cầm cố 66 tờ USD vừa chuộc ra.


Tiệm vàng Huỳnh Cơ 3, nơi xảy ra vụ việc.

Tiệm vàng Huỳnh Cơ 3, nơi xảy ra vụ việc.

Do không nghi ngờ gì nên chủ tiệm đã đưa 130 triệu đồng cho nam thanh niên này. Sau đó, gã lên xe máy nhanh chóng rời khỏi tiệm. Thấy nghi ngờ nên bà Lan kiểm tra xấp tiền USD và phát hiện chỉ có 56 tờ. Trong đó, 1 tờ mệnh giá 100 USD và 55 tờ mệnh giá 2 USD. Biết bị lừa nên bà Lan đã trình báo cơ quan công an.