Cự cãi với thanh niên “bất hảo”, bị đâm chết

(NLĐO) - Sau khi cự cãi với một thanh niên thuộc thành phần “bất hảo”, ông Tuấn bị bao vây đâm chết.

Sáng ngày 17- 4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức khám khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Ngô Thanh Tuấn (SN 1976, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên - Sóc Trăng).

 

Căn nhà nơi ông Tuấn bị giết.

Căn nhà nơi ông Tuấn bị giết

 

Trước đó, ông Tuấn cãi nhau với một thanh niên thuộc thành phần “bất hảo” tại địa phương. Vợ ông Tuấn là bà Châu Thị Nga chạy ra can ngăn nhưng không được.

Khoảng 30 phút sau, thêm một thanh niên đến giúp đồng bọn rượt ông Tuấn chạy vào một ngôi nhà gần đó. Nghe bà Nga kêu cứu, mọi người chạy đến thì thấy 2 tên này đã đâm ông Tuấn nhiều nhát, dẫn đến tử vong. Gây án xong, cả 2 đối tượng liền bỏ chạy.

Hiện, cơ quan điều tra đang truy bắt 2 thanh niên này.