Cuồng ghen, dùng dao đoạt mạng người yêu

(NLĐO)- Dũng nghi ngờ chị Ph. có người tình khác nên dùng dao đâm nhiều nhát vào ngực khến nạn nhân tử vong.

Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, tạm trú tại ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian đi làm phụ hồ ở Tiền Giang, chị K.T.Ph. (ngụ ấp Đầu Giồng) có quen biết và nảy sinh tình cảm với Dũng. Đến tháng 7 vừa qua, 2 người về ấp Đầu Giồng, quê chị Ph., chung sống như vợ chồng.​


Đối tượng Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Hồ Giang

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: Hồ Giang

Nhưng thời gian đó, do nghi ngờ chị Ph. có người yêu khác nên Dũng thường xuyên cự cãi. Tối ngày 29-8, khi nhậu về, thấy chị Ph. mặc bộ quần áo lạ nên Dũng kiếm chuyện. Trong cơn tức giận, Dũng ra sau nhà lấy dao đâm nhiều nhát vào ngực khiến chị Ph. tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Dũng ném con dao xuống ao gần đó rồi bỏ trốn. Đến rạng sáng 30-8, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Dũng trong lúc đối tượng đang đón xe để tẩu thoát.