Đâm chết hàng xóm bằng dao thái thịt

(NLĐO) – Do nghi ngờ hàng xóm lấy trộm gạch nên hai gia đình xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả, một người chết, người phải lãnh án tù


Sáng 21-12, tại phiên tòa hình sự sơ thẩm, TAND tỉnh Bình Định đã tuyên phạt Võ Ngọc Chính (SN 1988, ngụ TP Quy Nhơn) 20 năm tù về tội giết người và em ruột của Chính là Võ Ngọc Chỉnh (SN 1993) bị phạt 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội cố ý gây thương tích.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc cả hai phải có nghĩa vụ bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 93 triệu đồng.
 
img
Anh em Chính tại phiên tòa sơ thẩm

Trước đó, do nghi ngờ cha mẹ Chính là người lấy trộm gạch của mình trong khi xây nhà nên ông Phạm Ngọc Tố, một người hàng xóm nhà ở đối diện, thường có những lời lẽ xúc phạm, chửi bóng gió.

Khoảng 19 giờ ngày 15-8, ông Tố và cha mẹ Chính cãi vã, xô xát nhẹ. Cha Chính đã điện báo cho con gái là Võ Thị Nghĩa và Nghĩa đã báo với 2 anh em Chính và Chỉnh.
Chỉnh chạy về nhà trước, dùng điện thoại đánh vào đầu ông Tố gây thương tích 8%.
 
Riêng Chính, vào thời điểm trên đang làm đầu bếp cho một quán ăn ở gần nhà. Nghe tin, Chính xuống bếp lấy con dao thái thịt mang theo. Về đến nhà, thấy ông Tố đang đứng trước nhà mình bèn cầm dao làm bếp xông đến đâm ông Tố một nhát làm nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu.

Đây là vụ án đã được Báo Người Lao Động phản ánh về việc TAND tỉnh lên kế hoạch đề nghị UBND phường Nhơn Bình (TP Quy Nhơn) tạo điều kiện mở phiên tòa xét xử lưu động ở địa phương nhưng chủ tịch phường này đã từ chối.