Đâm chết người vì nghĩ bị “nhìn đểu”

(NLĐO) - Chiều 4-9, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đang tạm giữ hình sự đối với đối tượng Trịnh Văn Nghĩa (16 tuổi, trú TP Nha Trang) về tội giết người.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 2-9, Nghĩa cùng nhóm bạn đến hát tại một quán karaoke ở phường Vĩnh Phước (TP Nha Trang). Tại đây, nhóm Nghĩa gặp nhóm của Lê Văn Thời (16 tuổi, trú TP Nha Trang) cũng đang hát ở phòng bên cạnh.
 
Một người trong nhóm Thời là Mai Công Định đi ngang có đập cửa phòng của nhóm Nghĩa dẫn đến hai bên lời qua tiếng lại.
 
Đến khoảng 22 giờ, trong lúc cả hai nhóm đang tính tiền thì nhóm của Định có nhìn qua nhóm Nghĩa. Nghĩa túm cổ áo của Định hỏi tại sao lại “nhìn đểu” mình. Lúc này Thời chạy lại để can ngăn, nghĩ Thời xông vào đánh mình nên Nghĩa lấy con dao Thái Lan mang theo để gọt hoa quả đâm Thời 3 nhát vào vùng bụng và hông.
 
Do viết thương quá nặng, chiều 3-9, Thời tử vong. Nghĩa được gia đình đưa đến Công an TP Nha Trang đầu thú.