Đâm chủ tiệm quần áo 5 nhát dao để cướp điện thoại

(NLĐO) - Chiều 28-8, Công an huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Trung Hải (SN 1990, ngụ thôn Chánh Lộc, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

img
Thiếu tiền tiêu, Phạm Trung Hải đâm người cướp tài sản


Trước đó, khoảng 21 giờ tối 25-8, chị Võ Thị Thanh Truyền (SN 1987, ngụ xã Bình An, huyện Thăng Bình) dọn dẹp đồ đạc trong tiệm bán quần áo tại thôn Viêm Trung (xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn) thì Hải xông vào dùng dao nhọn đâm chị Truyền 5 nhát vào mặt, tay, đùi, cướp 1 điện thoại di động.

Chị Truyền bị thương rất nặng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Vào cuộc điều tra, trưa 27-8, Công an huyện Điện Bàn phát hiện điện thoại chị Truyền đang được bẻ khóa mật khẩu tại một tiệm điện thoại. Tối cùng ngày, Hải bị bắt khi quay lại tiệm nhận máy.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hải khai nhận: Sau khi gây án, y chạy bộ ra đường vắng, vứt áo dính máu, cởi trần đi về phòng trọ ở xã Điện Ngọc để đánh lạc hướng cơ quan điều tra. Hải còn khai y làm công nhân thiếu tiền tiêu nên cướp tài sản, thấy điện thoại giá trị nên định bẻ khóa để dùng.