Đâm thủng bụng nhân viên xe buýt rồi nhảy xuống xe tẩu thoát

(NLĐO) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ với nhân viên xe buýt, Nguyễn Văn Đức (Nghệ An) đã bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm thủng bụng anh này rồi nhảy xuống xe tẩu thoát.

 

Ảnh đối tượng Đức cẩm dao nhảy khỏi xe buýt được camera tại Trạm thu phí cầu Bến Thủy ghi lại.

Ảnh Nguyễn Văn Đức cầm dao nhảy khỏi xe buýt được camera tại Trạm thu phí cầu Bến Thủy ghi lại

Ngày 7-7, đại tá Trần Ngọc Tú, Trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An), cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Huy Đức (SN 1981, trú tại TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) kẻ cầm dao đâm trọng thương anh Hồ Sỹ Hoàng (22 tuổi) là nhân viên trên xe buýt chạy tuyến Hà Tĩnh - Ga Vinh.

Trước đó, vào chiều 31-5-215, Đức lên xe buýt mang số hiệu 06, biển số 38N 5210 chạy tuyến Hà Tĩnh - Ga Vinh để đi thị xã Hồng Lĩnh. Tuy nhiên, khi xe chạy tới thị xã Hồng Lĩnh, do ngủ quên nên Đức đã đi quá điểm xuống xe. Cho rằng nhân viên xe buýt đã không gọi khiến mình lỡ điểm xuống xe nên giữa Đức và anh Hoàng có lời qua tiếng lại. Khi xe chạy đến trạm thu phí cầu Bến Thủy, TP Vinh, Đức bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người đâm vào bụng anh Hoàng khiến nạn nhân bị thương nặng rồi nhảy xuống xe tẩu thoát.

Khi Đức cầm dao nhảy xuống xe buýt bỏ chạy đã bị 3 máy camera tại trạm thu phí cầu Bến Thủy ghi lại. Sau hơn 1 tháng điều tra, Công an TP Vinh đã bắt được Đức khi y đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Bình.

Hiện cơ quan Công an TP Vinh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Nguyễn Huy Đức trước pháp luật.