Đâm thủng tim bạn nhậu vì mất điện thoại

(NLĐO) - Trong lúc nhậu, phát hiện mất chiếc điện thoại Bình tra hỏi nhóm bạn nhậu dẫn đến ẩu đả rồi rút dao đâm chết người vừa uống rượu với mình.

Ngày 8-9, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Bình (25 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) 13 năm tù; Lê Phước Khánh 8 năm tù cùng về tội giết người.

Bình(ngoài cùng bên trái) và các bị cáo tại tòa

Bình (ngoài cùng bên trái) và các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, tối 6-7-2014, Bình từ TPHCM về nhà trọ của bạn ở phường Long Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chơi. Tại đây, khi sắp tàn cuộc nhậu, chuẩn bị ra về thì Bình phát hiện mất chiếc điện thoại hiệu Iphone 4S và nghi ngờ bạn bè cùng nhậu lấy.

Bình tra hỏi tìm chiếc điện thoại của mình và xảy ra mâu thuẫn với Lê Văn Chung, Lê Văn Mận, Trịnh Công Dũng.

Nghe nhóm bạn to tiếng, Lê Phước Khánh là bạn của Bình đứng gần đó vào can ngăn và an ủi “của đi thay người”. Lúc này nhóm Mận, Chung, Dũng liền lao vào đánh Bình và Khánh. Khánh dùng cây gỗ đánh trả lại. Bình rút dao trong người đâm trúng ngực Mận thấu tim khiến Mận chết tại chỗ.

Liên quan đến vụ án này, Chung, Dũng cùng bị tuyên phạt 8 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng.