Dân quân lại... đánh người

(NLĐO) – Thêm 1 vụ dân quân tự vệ (DQTV) xã Tân Bình, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương đánh người xảy ra vào lúc 1 giờ ngày 16-6.

Vào thời điểm trên, do nghi ngờ anh Phạm Quang, ngụ ấp Tân Phú 1, xã Tân Bình, huyện Dĩ An (Bình Dương) đánh người  thân nên một người đàn ông kéo theo cả gia đình và “nhờ” lực lượng DQTV của xã tới trấn áp, bắt anh Quang về trụ sở ấp đánh đập dã man!

Người nhà của anh Quang là ông N.N.H.H (Phó giám đốc Trung tâm nhân đạo Q.H) đã tới trụ sở ấp hỏi lý do vì sao đám côn đồ và nhóm DQTV đánh người. Dù có mặt của trưởng ấp Trần Hoài Tâm nhưng đám DQTV và nhóm côn đồ vẫn xông vào đánh ông H và anh Quang. Trong số đó, theo tường trình của anh Quang và ông H., có người tên Trần Minh Tuấn.

Sau khi bị bắt trái pháp luật và bị đánh trong trụ sở ấp, sáng cùng ngày, các nạn nhân đã đến công an tố cáo. Tại đồn công an, DQTV tên Tâm viết tường trình và đã thừa nhận mình có tham gia đánh nạn nhân. Hiện Công an xã Tân Bình, huyện Dĩ An đã thụ lý vụ việc.