Đánh chết người vì chiếc… bật lửa

(NLĐO)- Ngày 3-10, Công an TP Huế đã tiến hành làm việc với Trung tâm Nuôi dưỡng xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế, để làm rõ sự việc một người được nuôi dưỡng tại đây bị đánh chết.

Ông Lê Văn Quảng, Giám đốc Trung tâm, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 30-9. Nạn nhân là Lê Văn Thắng (58 tuổi) đã tử vong trong tình trạng nhiều vết bầm tím trên mặt, cổ và chảy máu.
 
Bước đầu, cơ quan công an đã xác định Bùi Anh (17 tuổi,  ngụ TP Huế) và Huỳnh Văn Hải (SN 1968, ngụ TP Huế), cùng ở chung một dãy nhà với nạn nhân đã đánh chết ông Thắng. Hai người này đã bị bắt khẩn cấp.

Theo ông Quảng, nguyên nhân ban đầu được xác định do ông Thắng nhặt được chiếc bật lửa thì Anh và Hải đến gây chuyện, giành lại chiếc bật lửa và xảy ra xô xát.